Ông Nguyễn Văn Ba chết là do bệnh lý

Thứ năm, 12/11/2015 11:54

(Cadn.com.vn) - Chập choạng 17-9, Nguyễn Quý Hợp (1984, trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển xe máy theo đường bê-tông liên thôn Đại Lợi (xã Đại Nghĩa) về nhà. Khi đến trước nhà ông Nguyễn Văn Ba (63 tuổi, trú xã Đại Nghĩa) thì Hợp bị té ngã vì vướng vào đống cát ông Ba đổ tại đây để xây nhà. Ấm ức vì bị ngã đau, Hợp chạy vào nhà ông Ba la hét và "lệnh" cho công nhân đang xây nhà phải ra dọn đống cát. Khi công nhân chưa kịp ra dọn thì Hợp lấy một cán xẻng đuổi đánh nên những công nhân phải bỏ chạy. Không đánh được ai, Hợp quay ra dựng xe của mình lên để về. Tuy nhiên, lúc này anh Nguyễn Thành Phước (con ông Ba) vừa chạy đến, thấy Hợp bị trầy xước nên hỏi thăm. Hợp không thèm trả lời, vung cán xẻng đánh khiến anh Phước phải bỏ chạy thục mạng. Không đánh được anh Phước, Hợp quay sang đập phá và trút bực tức lên chiếc xe máy của anh Phước.

Thấy Hợp đuổi đánh con và công nhân, đập phá xe máy, ông Ba từ trong nhà chạy ra khuyên can và nói: “Bác đang làm nhà, có đổ cát trên đường làm con đi xe bị ngã, có gì con thông cảm, cho bác xin lỗi”. Những tưởng lời xin lỗi chân thành của ông Ba khiến Hợp nguôi giận, nhưng Hợp chẳng nói gì mà vung tay tát mạnh vào mặt ông Ba một cái. Cái tát bất ngờ khiến ông Ba ngã ngửa xuống đường bê-tông. Sau đó ông Ba đứng dậy đi vào nhà nhưng rồi bị bất tỉnh, được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 19-9, ông Ba đã tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau cái chết của ông Ba, CAH Đại Lộc đã vào cuộc điều tra, triệu tập Hợp lên làm việc và Hợp thừa nhận đã tát khiến ông Ba ngã xuống đường bê-tông. Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Ba. Đến 14-10, Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng có bản kết luận giám định pháp y, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Ba là do bệnh lý xuất huyết não, tăng huyết áp gây hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, chứ không phải do tác động từ cái tát của Hợp. Không bằng lòng với kết quả trên, gia đình ông Ba làm đơn yêu cầu giám định lại. Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc tiếp tục nhờ Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam xác định nguyên nhân cái chết của ông Ba. Ngày 26-11, Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam cũng có kết luận, khẳng định ông Ba tử vong là do bệnh lý cao huyết áp dẫn đến biến chứng gây xuất huyết não...

Hiện trường nơi Hợp tát ông Ba ngã xuống đường.

Dù cả hai Trung tâm pháp y đều khẳng định ông Ba tử vong là do bệnh lý nhưng người thân vẫn cho rằng cái tát của Hợp khiến ông Ba tử vong, nên gửi nhiều đơn khiếu nại về kết quả giải quyết của CQĐT.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Minh Quang - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp CAH Đại Lộc cho biết: Với kết luận của 2 trung tâm pháp y thì hành vi của Hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, việc Hợp đập phá xe máy của anh Phước không gây thiệt hại đáng kể, chưa đủ định lượng và yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Căn cứ khoản 2, Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự, CQĐT CAH Đại Lộc đã ra quyết định  không khởi tố vụ án hình sự đối với Hợp. Ngày 6-11, VKSND H. Đại Lộc cũng đã có công văn thống nhất kết quả giải quyết của CAH. Xét thấy hành vi của Hợp chỉ dừng lại ở mức xâm hại sức khỏe người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản người khác nên ngày 8-11, CAH Đại Lộc đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với Hợp.

Với kết luận của 2 trung tâm pháp y thì việc ông Ba tử vong do bệnh lý là quá rõ, nhưng hành động côn đồ đuổi và đánh người của Hợp cũng đáng bị lên án.

H.Anh